Robot ninja

20/11/2014 05:00 GMT+7

Robot trong tương lai không chỉ thông minh mà còn có khả năng phản xạ uyển chuyển như ninja Nhật Bản thời xưa.

Robot ninja 

Các nhà khoa học người Mỹ đang nghiên cứu cách xoay người của các vận động viên và cách trở thân mình của loài mèo khi rơi từ trên cao xuống để áp dụng vào việc thiết kế robot thế hệ mới. Dòng robot này sẽ đặc biệt hữu hiệu cho những nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm.

Giáo sư Karen Liu tại Đại học Georgia Tech đã mô phỏng được trạng thái vật lý của loài mèo khi xoay trở để an toàn lúc bị rơi từ trên cao xuống.

Một robot được thiết kế có "bộ não" để xử lý các tính toán cần thiết giúp rơi từ trên cao xuống đất nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, công nghệ động cơ hiện tại không cho phép các phần cứng di chuyển đủ nhanh để hạ cánh giống như loài mèo.

Daily Mail dẫn lời Giáo sư Jun Ueda cho biết dù còn khó khăn để giúp robot rơi như mèo, nhưng ông tin rằng trong tương lai sẽ làm được.

Tạ Xuân Quan

>> Robot thăm dò lần đầu tiên đáp xuống sao chổi
>> Robot dựa trên cử chỉ con người giành giải nhất
>> Những con robot từ nhà trường
>> Robot trợ lý bán hàng
>> Robot rắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.