Đưa ngư dân đau ruột thừa vào bờ

19/11/2014 10:57 GMT+7

(TNO) Sáng 19.11, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu cá QNg 95618 đang đưa một ngư dân bị đau ruột thừa vào bờ.

Trước đó, tàu cá QNg 95618 cùng 31 ngư dân hành nghề tại tại vị trí có tọa độ 12,06 độ vĩ bắc, 112,40 độ kinh đông, cách Nha Trang 200 hải lý thì ngư dân Bùi Văn Lục, 43 tuổi, bị đau bụng kéo dài.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 19.11, bệnh trạng của ngư dân Lục chuyển biến xấu nên tàu cá liên lạc với hệ thống Đài TTDH Việt Nam và được nối máy với đội ngũ y bác sĩ trong bờ.

Qua trao đổi, các bác sĩ chẩn đoán ngư dân Lục bị đau ruột thừa nên đề nghị tàu cá khẩn trương đưa ngư dân về bờ cấp cứu để đảm bảo tính mạng.

* Sáng cùng ngày, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên, cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực bắc biển Đông (gồm quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ngoài ra, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ bắc nên khu vực nam biển Đông (gồm quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 kèm mưa rào, biển động và có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Nguyễn Tú

>> Vật lộn với sóng dữ để cứu ngư dân
>> Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 38 ngư dân về bờ
>> Tìm thấy tàu cá trôi dạt, cứu 8 ngư dân
>> Chìm tàu cá, 10 ngư dân thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.