Báo chí Thái Lan đòi gỡ bỏ hạn chế

17/11/2014 03:00 GMT+7

Hội Nhà báo Thái Lan (TJA) đang chuẩn bị gửi kiến nghị về việc hủy một số sắc lệnh của chính quyền quân sự bị cho là hạn chế tự do ngôn luận.

 Báo chí Thái Lan đòi gỡ bỏ hạn chế - Ảnh: Reuters

Kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 5, Hội đồng Hòa bình và trật tự quốc gia Thái (NCPO) đã cấm phỏng vấn học giả, cựu quan chức chính quyền, cựu thẩm phán và cựu thành viên hội đoàn vì có thể gây “xáo trộn xã hội”.

Ngoài ra, truyền thông cũng không được phép chỉ trích NCPO hay đăng tải thông tin mật. Phó chủ tịch TJA Manop Thip-osod cho biết tổ chức của ông và các đơn vị truyền thông khác sẽ nộp đơn lên Hội đồng Lập pháp quốc gia kêu gọi hủy bỏ các sắc lệnh trên.

“Một trong những điều kiện tiên quyết để cải tổ là mọi người có thể tự do bày tỏ ý kiến và các nhóm chính trị có thể trình bày những quan điểm khác nhau”, ông nói.

T.Tiên

>> Thái Lan phát hiện nhiều phần thi thể em bé trong bưu kiện
>> Thêm nạn nhân bị bắn chết ở miền nam Thái Lan
>> Thái Lan bắn chết hai kẻ nổi loạn
>> Cựu nghị sĩ Thái Lan bị tuyên án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.