50 trường tiểu học thực nghiệm chương trình tin học mới

14/11/2014 18:37 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT TP.HCM ngày 14.11 triển khai thực nghiệm chương trình tin học IC3 Spark cho 50 trường tiểu học trên địa bàn.

Một tiết học tin học của học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Chí (Q.6)- Một trong 50 trường được chọn thực nghiệm trong dịp này - Ảnh: Thanh Hiếu
Một tiết học tin học của học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Chí (quận 6), một trong 50 trường
được chọn thực nghiệm trong dịp này - Ảnh: Thanh Hiếu

Đây là chương trình tin học quốc tế do Tổ chức tin học thế giới Certiport (Mỹ) cung cấp.

Theo đó, giáo viên tại các trường nằm trong chương trình thực nghiệm có thể chủ động chọn lọc và tích hợp nội dung của chương trình tin học hiện hành với chương trình IC3 Spark, bao gồm các nội dung: cơ bản về máy tính, các ứng dụng chủ chốt và cuộc sống trực tuyến.

Trong quá trình học, học sinh có thể tham gia trải nghiệm các bài thi tin học theo chuẩn quốc tế để rèn luyện khả năng.

Một số trường tiểu học được chọn tham gia thử nghiệm lần này gồm có: Hòa Bình, Khai Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), Minh Đạo, Phạm Hồng Thái (quận 5), Nguyễn Huệ, Phạm Văn Chí (quận 6), An Phú Tây, Vĩnh Lộc B (Bình Chánh), Tam Bình, Hoàng Diệu (quận Thủ Đức)...

B.Thanh

>> Dạy tin học miễn phí cho công nhân
>> Tuyên dương 80 thí sinh xuất sắc hội thi Tin học trẻ toàn quốc
>> Dạy tin học miễn phí cho đoàn viên thanh niên
>> VN giành 4 huy chương Olympic tin học quốc tế
>> 600 học sinh tham gia hội thi Tin học trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.