Phát hiện xác chết trong rẫy hoang

13/11/2014 16:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ ngày 13.11, một người chăn bò đang lùa đàn bò vào khu vực rẫy hoang thuộc xã Tam Phước, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thì phát hiện một thi thể đang treo cổ trên cành cây mít, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường 

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định thi thể là một thanh niên, tên là Nguyễn Duy Tường (28 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai), đã chết từ 2 ngày qua.

Ngoài giấy tờ tùy thân và chiếc xe máy mang biển số 52M9-4229 dựng bên cạnh xác chết, lực lượng chức năng còn phát hiện trên người nạn nhân có một tờ giấy, với nội dung được ghi là: “Cám ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua!”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Vợ đánh chết chồng rồi treo cổ tự vẫn
>> Một phụ nữ Iran bị treo cổ vì giết chết kẻ hiếp dâm
>> Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ
>> Phát hiện người mẹ trong tư thế treo cổ, ôm đứa con đã chết
>> 3 mẹ con chết trong tư thế treo cổ ở nhà bếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.