Đặc biệt trên báo in ngày 13.11.2014

13/11/2014 00:46 GMT+7

Nông dân “mần” ăn với Nhật; Sai lầm khi dạy con; Kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe vì tin đồn; Trôi 5 ngày trên sông, bà lão sống sót hy hữu… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.11.2014.

Đặc biệt trên báo in ngày 13.11.2014

Nông dân “mần” ăn với Nhật

Năm 2009, UBND tỉnh An Giang đã giao Hội Nông dân tỉnh An Giang hợp tác với Công ty TNHH ANgimex-Kikotu (Nhật) triển khai dự án "Liên kết sản xuất lúa Nhật". Từ đó đến nay, nông dân tham gia dự án rất yên tâm sản xuất do lúa được người Nhật bao tiêu, giá cao, nông dân trồng lúa giỏi còn được thưởng.

Đặc biệt trên báo in ngày 13.11.2014

Sai lầm khi dạy con

Trong khi dạy dỗ con cái, nhiều phụ huynh tưởng rằng đã hết mực thương con, nhưng thực tế lại rơi vào tình cảnh “thương con như thế bằng mười hại con”.

Kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe vì tin đồn

Những ngày qua, các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn TP.HCM trở nên quá tải bởi lượng người đến đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới (thẻ PET) tăng đột biến. Nguyên do bắt nguồn từ tin đồn sẽ phải thi lại, bị xử phạt nếu không đổi mẫu mới trong năm 2014.

Đặc biệt trên báo in ngày 13.11.2014

Trôi 5 ngày trên sông, bà lão sống sót hy hữu

Ngày 12.11, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết các bác sĩ của BV đã tích cực điều trị và cứu sống bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), người bám theo lục bình trôi 5 ngày trên sông.

Nâng cao hình ảnh quốc gia qua Di sản tư liệu

“Chúng ta chưa biết hết cách làm để nâng cao hình ảnh quốc gia qua Di sản tư liệu”, TS Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chương trình ký ức thế giới tại VN, Phó chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP), nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.