Các bộ trưởng APEC thông qua lộ trình FTAAP

08/11/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng 21 nền kinh tế châu Á- Thái Bình Dương vừa thông qua các bước đi mới nhằm tiến tới tạo lập khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) trong khuôn khổ các phiên họp cấp bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC, theo Straitstimes ngày 8.11.

 

Bộ trưởng các nền kinh tế APEC - Ảnh: AFP

Theo đó, các bộ trưởng của 21 thành viên APEC nhất trí việc tạo khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương sớm nhất có thể và xúc tiến một nghiên cứu chiến lược tập thể, hãng tin Kyodo trích dẫn trong tuyên bố chung sau hai ngày hội nghị tại Bắc Kinh 7-8.11.

FTAAP là sáng kiến được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2006, được coi là nỗ lực của Trung Quốc trong việc đối phó với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung Quốc đang kêu gọi các nhà lãnh đạo APEC ra cam kết thành lập khu vực này vào năm 2025.

Lộ trình này sẽ được trình lên lãnh đạo các nền kinh tế APEC trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào 10 -11.11.

Ngọc Mai

>> Trung Quốc: ‘Nhật nên tạo không khí thiện chí ở APEC’
>> Tổng thống Obama quan tâm đến biển Đông tại APEC
>> Nhật - Trung sẽ hội đàm cấp cao bên lề APEC
>> Trung Quốc huy động gần một triệu người bảo vệ APEC
>> Thúc đẩy TPP ở APEC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.