Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật trên biển Đông

07/11/2014 05:10 GMT+7

Trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ đưa tin tàu tuần dương Moscow của Nga đã vào biển Đông để tiến hành diễn tập phòng không với “tên lửa, đạn pháo và ngư lôi”.

 

Tàu tuần dương Moscow của Nga - Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11, chiếc tàu có độ choán nước 11.500 tấn này đã rời Singapore để tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại một nơi chưa được xác định ở biển Đông. Tàu Moscow được đóng theo thiết kế hồi thập niên 1970 và được biên chế vào năm 1983. Nó có thể chở 500 thủy thủ và chứa khoảng 16 quả tên lửa hành trình đối hạm P-500.

Hiện chưa rõ tàu Moscow sẽ diễn tập chung với lực lượng hải quân của nước nào. Cuộc diễn tập của tàu chiến Nga diễn ra trước khi Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc trong tháng này để ký một hiệp ước song phương về an ninh mạng. Theo chuyên gia Eric Wertheim thuộc Viện Hải quân Mỹ, việc triển khai tàu Moscow đến biển Đông là sự mở rộng hiện diện hiếm hoi của Nga tại khu vực.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.