Bắt nguyên phó phòng TN-MT chiếm đoạt tài sản

07/11/2014 03:43 GMT+7

Ngày 6.11, Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó phòng TN-MT H.Nghi Xuân về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản .

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2010 đến nay, UBND H.Nghi Xuân thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đợt 2, dự án sân golf Xuân Thành (trên địa bàn xã Cổ Đạm). Đức được giao lập hồ sơ tính toán việc đền bù hỗ trợ chênh lệch giữa 2 quyết định hỗ trợ đợt 1 (năm 2006) và đợt 2 (năm 2010) cho các hộ dân nằm trong vùng bị giải tỏa của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đức câu kết với Lê Quốc Khánh (41 tuổi, trú khối 11, TT.Xuân An, H.Nghi Xuân), giấu nhẹm những chủ trương chính sách của tỉnh, không thông báo cho chính quyền và người dân xã Cổ Đạm biết để nhận lo lót “chạy” tiền đền bù đợt 2 cho một số hộ dân. Khi được nhận tiền đền bù, những hộ dân này đã góp tiền đưa cho Khánh tổng cộng 630 triệu đồng. Ngày 19.9, Khánh bị bắt giam. Khánh khai nhận, Đức chính là chủ mưu và đã nhận 280 triệu đồng.

Nguyên Dũng

>> Bắt tạm giam chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lừa người xin việc để chiếm đoạt tài sản
>> Một đại biểu HĐND TP.HCM bị bắt vì lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Kiên Giang: Tăng cường chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh Việt kiều, lừa tình, chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.