Hải quân Mỹ hủy thăm Philippines

04/11/2014 00:26 GMT+7

Ngày 3.11, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo các chuyến thăm của 3 tàu hải quân Mỹ đến vịnh Subic trong tháng này vừa bị hủy, giữa lúc dư luận Philippines phẫn nộ về vụ một lính Mỹ bị nghi giết người hồi tháng 10.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định các chuyến thăm bị hủy vì “lý do vận hành” và cho rằng việc này không liên quan đến cáo buộc nói trên. Trong thời gian qua đã diễn ra một số cuộc biểu tình tại Subic và thủ đô Manila đòi điều tra rõ ràng về cáo buộc lính thủy đánh bộ Mỹ Joseph Scott Pemberton sát hại người chuyển giới Philippines tên Jennifer Laude trong một khách sạn gần Subic ngày 12.10.

Cảnh sát Philippines cho hay Pemberton đã đăng ký phòng cùng Laude và là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Binh sĩ này đang bị giam trong trụ sở quân đội của Philippines nhưng vẫn chưa bị khởi tố.

Văn Khoa

>> Máy bay không người lái sẽ phục vụ hải quân Mỹ
>> Vũ khí bí mật của hải quân Mỹ
>> Hải quân Mỹ có nữ đô đốc 4 sao đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.