Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi

02/11/2014 01:53 GMT+7

Chiều 1.11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ và giao lưu với 82 học sinh là người dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Cùng dự có Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Đắc Vinh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định đội ngũ học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số là hạt giống đỏ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở địa bàn vùng cao, miền núi. Chủ tịch nước mong muốn mỗi học sinh, sinh viên phấn đấu học tập thật giỏi về trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia xây dựng quê hương bằng kiến thức trí tuệ, ứng dụng khoa học công nghệ, gia tăng năng suất, hiệu quả trong lao động…

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết trong nhiều năm qua Đoàn, Hội đặc biệt quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi người dân tộc thiểu số trong học tập. Đặc biệt là chương trình xây dựng Nhà bán trú cho em do T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên phát động trong năm 2014 bước đầu xây dựng 7 nhà tại các tỉnh phía bắc. Hiện cả nước có 76 ngôi nhà được xây dựng để giúp học sinh vùng cao, miền núi có nơi ở nội trú an toàn.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Dân tộc, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương 111 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Tin, ảnh: Phan Hậu

 >> Trao gần 50.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
>> Hoàn chỉnh bộ chữ dân tộc thiểu số
>> Giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao tiếng Việt
>> Xét tuyển thẳng thí sinh diện nghèo, dân tộc thiểu số

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.