Không loại trừ khả năng MH17 bị chiến đấu cơ bắn hạ

29/10/2014 04:00 GMT+7

Không loại bỏ khả năng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines bị chiến đấu cơ bắn hạ trên bầu trời Ukraine vào tháng 7, các công tố viên Hà Lan tuyên bố.

 

 Tưởng niệm nạn nhân MH17 tại Kuala Lumpur - Ảnh: Reuters

Chính phủ Nga nhiều lần khẳng định họ có hình ảnh ra đa cho thấy chiếc Boeing 777 bị một máy bay quân sự của Ukraine ở gần đó bắn hạ, nhưng giới chức phương Tây luôn phủ nhận kịch bản này và thiên về khả năng thủ phạm là một tên lửa đất đối không do phe nổi dậy thân Nga vận hành.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel (Đức) ngày 27.10, công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke cho biết nhóm điều tra thảm họa MH17 sẽ yêu cầu Nga cung cấp các dữ liệu khiến họ tin rằng có sự hiện diện của một máy bay Ukraine gần nơi MH17 gặp nạn.

“Dựa trên các thông tin sẵn có, một vụ bắn hạ bằng tên lửa đất đối không là kịch bản khả dĩ nhất, nhưng chúng tôi không bỏ qua khả năng điều đó đã xảy ra theo cách khác”, ông nói với Der Spiegel.

Trùng Quang

>> Treo thưởng 30 triệu USD tìm sự thật vụ MH17
>> MH17 rơi vì trúng nhiều vật thể tốc độ cao
>> Hà Lan công bố điều tra: MH17 bị trúng ‘vật thể năng lượng cao từ bên ngoài’
>> Mỹ có thể đang che đậy sự thật về vụ rơi máy bay MH17?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.