Vệ sĩ lấy trộm xe của khách

28/10/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Sáng 28.10, Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Vũ Hòa (18 tuổi), ngụ TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .

 Hòa- Thành và Khoa
3 nghi phạm Hòa, Thành và Khoa (từ trái sang)

Trần Vũ Hòa
Trần Vũ Hòa

Đồng thời khởi tố Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, có 2 tiền án), ngụ huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) và Đào Anh Khoa (17 tuổi), ngụ huyện Di Linh (Lâm Đồng), vì có hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan chức năng, Hòa là nhân viên bảo vệ của Công ty Sơn Long (Đà Lạt), được phân công bảo vệ tại quán karaoke Diamon trên đường Hai Bà Trưng, phường 6 (Đà Lạt). Khoảng 20 giờ ngày 22.10, Hòa dắt và xếp xe cho khách vào hát. Thấy có chiếc xe máy Yamaha Sirius còn mới Hòa nảy lòng tham, sau đó Hòa lấy trộm xe chạy lên ngã 5 Đại học, rồi gọi điện cho Nguyễn Văn Thanh (trước cũng là nhân viên của Công ty vệ sỹ Sơn Long) đưa đi cất giấu.

Sau đó Thanh chở Hòa về lại quán karaoke để tiếp tục “bảo vệ” nhưng phát hiện có công an đang làm việc nên Hòa bỏ trốn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng truy bắt được Hòa khi đang lẩn trốn ở phường 8 (Đà Lạt). Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, ngày 21.10.2014, Thanh và Đào Anh Khoa lấy trộm một xe máy tại phường 4 (Đà Lạt), sau đó Thanh giao cho Hòa và Khoa đưa về nhà ở Diên Khánh cất giấu.

Lâm Viên
Ảnh do Công an Lâm Đồng cung cấp

>> CSGT chốt chặn, bắt giữ kẻ nghi trộm xe
>> CSGT bắt tên trộm xe máy
>> Phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.