Bán hớ bức tranh 16 triệu đô, chủ nhân kiện nhà đấu giá

29/10/2014 05:30 GMT+7

Lancelot Thwaytes, người đã bán một bức tranh với giá 42 ngàn bảng Anh (khoảng 67,5 ngàn USD) đã đâm đơn kiện nhà đấu giá Sotheby’s lên tòa án Anh sau khi chủ nhân mới của bức tranh, nhà sưu tập nghệ thuật và nghiên cứu lịch sử lừng danh người Anh Sir Denis Mahon, khẳng định đó là tác phẩm của danh họa Ý Caravaggio trị giá 10 triệu bảng (16 triệu USD, tương đương gần 340 tỉ đồng).

Bán hớ bức tranh 16 triệu đô, chủ nhân kiện nhà đấu giá
Bức tranh đang gây tranh cãi - Ảnh: Telegraph

Tác phẩm này được thế hệ trước của gia đình Thwaytes mua với giá 140 bảng vào năm 1962.

Bức tranh được các chuyên gia của Sotheby’s cho là được vẽ bởi một người theo phong cách Caravaggio chứ không phải là tranh của Caravaggio thật. Do đó, vào năm 2006, ông Thwaytes đã bán bức tranh được thừa kế này ở nhà đấu giá Sotheby’s với suy nghĩ đó là một tác phẩm sao chép. Luật sư của ông Thwaytes cho rằng Sotheby’s đã không tiến hành đầy đủ việc thẩm tra bức tranh. Sotheby’s sau đó vẫn khẳng định bức tranh không phải do Caravaggio vẽ bởi chất lượng của nó kém xa so với những tác phẩm khác của danh họa, theo Telegraph.

Xuyên Vân

>> Vụ kiện Sotheby’s trong mắt giới họa sĩ
>> Phát hiện nhiều bức tranh có niên đại 39.900 năm
>> Đấu giá bức tranh 'Le Printemps' của Manet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.