Quân chủng Hải quân: Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi

22/10/2014 08:41 GMT+7

(TNO) Từ ngày 16 đến 21.10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức hội thi thuyền trưởng lần thứ 7 và chính trị viên tàu giỏi lần thứ 2. Tham dự hội thi có 108 cán bộ tiêu biểu đến từ 13 đầu mối đơn vị trực thuộc quân chủng.

 Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 1
Thuyền trưởng thi tác nghiệp hải đồ dẫn tàu đi biển

Các cán bộ phải tham gia thực hành thi ở 16 nội dung. Trong đó, thuyền trưởng thi 9 nội dung bao gồm: Công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến; chiến thuật Hải quân; hàng hải; vũ khí; thông tin - cơ yếu; chính trị; điều lệnh, thể thao, bắn súng K-54 và hậu cần; kỹ thuật. Chính trị viên thi 7 nội dung chính bao gồm: Công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến; vũ khí; thông tin - cơ yếu; chính trị; điều lệnh, thể thao, bắn súng K54; hậu cần; kỹ thuật.

Hội thi là dịp sát hạch về chuyên môn, trình độ tay nghề; khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách của thuyền trưởng, chính trị viên tàu. Qua đó giúp Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đánh giá thực chất trình độ, năng lực toàn diện, sự sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong xử lý các tình huống. Thông qua hội thi giúp cho cấp ủy các cấp lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc để tạo nguồn, bổ nhiệm công tác; đồng thời định hướng cho công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.

Sau 5 ngày tranh tài, Hội thi Thuyền trưởng giỏi lần thứ 7 và Chính trị viên tàu giỏi lần thứ 2 Quân chủng Hải quân năm 2014 kết thúc tốt đẹp với 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 3 nội dung thi bao gồm: thuyền trưởng giỏi tàu chiến đấu, thuyền trưởng giỏi tàu phục vụ và chính trị viên giỏi. 3 giải nhất các nội dung thuộc về đại úy Hà Sơn Quý, thuyền trưởng tàu HQ 356, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân (nội dung tàu chiến đấu); thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân (nội dung tàu phục vụ) và đại úy Nguyễn Huy Luyện, chính trị viên tàu HQ 267, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân (nội dung chính trị viên tàu). Ban tổ chức trao 16 giải nhất cho các cá nhân giành thành tích xuất sắc trong 16 môn thi.

Kết quả hội thi phản ánh đúng thực trạng về công tác lãnh đạo, chỉ huy, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; về hiệu quả công tác quản lý bộ đội và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị tàu thuyền. Cũng như trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ thuyền trưởng và chính trị viên tàu trong Quân chủng hiện nay. Đó cũng là cơ sở thực tiễn thu nhận để cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng cán bộ tàu thuyền trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 2
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tư lệnh hải quân kiểm tra tại hội thi

Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 3

Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 4
Thi bơi cự li 250 m

Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 5
Phần thi của chính trị viên tàu ra nghị quyết lãnh đạo

Tổ chức hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi 6
 Bộ Tư lệnh Hải quân trao giải cho các tập thể, cá nhân tại lễ bế mạc

Tin, ảnh: Duy Khánh - Vũ Hưởng

>> Bàn giao tàu pháo TT400TP số 4 cho Quân chủng Hải quân
>> Quân chủng Hải quân tổ chức huấn luyện cho phi đội EC-225 và DHC-6
>> Chùm ảnh: Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân tập luyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.