Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13

20/10/2014 06:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay (20.10), kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khoá 13 khai mạc tại Nhà QH và Hội trường Ba Đình mới (Hà Nội) với nhiều nội dung quan trọng.

Trước giờ khai mạc, từ 7 giờ 30 phút, các vị đại biểu (ĐB) QH đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo lịch làm việc, vào lúc 8 giờ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, QH sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Sau đó, QH tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Đặc biệt, một vấn đề được người dân và dư luận rất quan tâm trong thời gian qua là Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng được trình bày trước QH ngay phiên khai mạc.

Được biết, trước ngày khai mạc, các ĐBQH đã họp trù bị và dành thời gian tham quan, tìm hiểu Nhà QH, nghe Văn phòng QH hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong tòa nhà phục vụ các hoạt động trong kỳ họp.

Nguyên Mi

>> Cử tri TP.HCM kiến nghị Quốc hội điều gì tại kỳ họp thứ 8 ?
>> Quốc hội sẽ quyết định chủ trương xây sân bay Long Thành
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: ‘Cứ ăn hết thì lấy gì mà tiêu’
>> Quốc hội sẽ nghe báo cáo về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.