Cứu tàu cá bị hỏng máy cùng 34 ngư dân

18/10/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Sáng 18.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá QNa 95078 TS cùng 34 ngư dân vào cầu cảng Hải đoàn 48 (TP.Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

 

 
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 95078 TS vào Quy Nhơn - Ảnh: Hoàng Trọng

Ngay sau đó, các thuyền viên tàu QNa 95078 TS đã được Bộ đội Biên phòng Bình Định và Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn làm thủ tục tiếp nhận. Hiện sức khỏe các ngư dân trên tàu cá đều ổn định.

Theo ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu SAR 412, khu vực tàu QNa 95078 TS gặp nạn có sóng to, mưa, dông lốc nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các thành viên trên tàu SAR 412 vẫn quyết tâm và đã cứu được các ngư dân.

 
Thuyền viên tàu cá QNa 95078 TS rời tàu lên bờ - Ảnh: Hoàng Trọng

Trước đó, lúc 13 giờ 32 phút ngày 17.10, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được tin báo từ ông Hoàng Hữu Thu (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa 95078.

Lúc này, tàu cá cùng 34 ngư dân đang hành nghề đánh bắt tại vị trí có tọa độ 14,40 độ vĩ bắc, 110,20 độ kinh đông, cách Quảng Ngãi khoảng 87 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy không thể khắc phục được.

Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đề nghị Đà Nẵng MRCC hỗ trợ và đến 14 giờ 30 phút Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 lên đường cứu nạn, tiếp cận tàu QNa 95078 vào tối cùng ngày và tiến hành lai dắt.

Danh sách 34 thành viên tàu cá QNA 95078 TS:

- Hoàng Hữu Thu (1966), Hoàng Thành (1969), Nguyễn Hồng Nho (1986), Nguyễn Hồng Văn (1964), Nguyễn Văn Thảo (1978), Nguyễn Văn Lâm (1989), Nguyễn Văn Sáu (1972), Trần Viết Nhật (1979), Nguyễn Văn Sơn (1976), Trần Công Cường (1971),  Nguyễn Bằng (1976), Võ Văn Thuận (1976), Trần Văn Lời (1979), Trịnh Dương Nhật (1971), Tô Văn Thương (1995), Tô Văn Tình (1991), Trương Công Tuấn (1986), Trương Công Chín (1964), Phạm Phú Một (1959), Phạm Phú Cảnh (1986), cùng ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

- Trương Cường (1966), Trịnh Dương Cảnh (1995), Hoàng Văn Luân (1995), Trần Viết Lợi (1992), Trương Tranh (1965), Trịnh Dương Tâm (1992), Trịnh Dương Thông (1965), Trịnh Dương Thọ (1986), Trịnh Dương Lộc (1984), Phạm Văn Minh (1986), Thái Văn Phú (1989), Nguyễn Tấn Phước (1964), Đỗ Tấn Thanh (1977), Đỗ Minh Tùng (1974), cùng ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Nguyễn Tú - Hoàng Trọng

>> Những 'biệt đội' tìm kiếm, cứu nạn thần tốc của Việt Nam - Kỳ 3: Nghề… ăn, ngủ cùng người chết
>> Những 'biệt đội' tìm kiếm, cứu nạn thần tốc của Việt Nam - Kỳ 2: 'Đi mây về gió' tìm kiếm máy bay MH370
>> Những 'biệt đội' tìm kiếm, cứu nạn thần tốc của Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.