Phát hiện người mẹ trong tư thế treo cổ, ôm đứa con đã chết

17/10/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Trưa 17.10, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM, xảy ra vụ việc thương tâm: Người dân phát hiện một người mẹ trong tư thế treo cổ , trên tay là đứa con đã chết.


Chị Nguyễn Thị Hoài An đang được cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 45 phút hôm nay 17.10, một số người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Hoài An (25 tuổi, ngụ ở huyện Nhà Bè) trong tư thế treo cổ, trên tay có ôm con gái là cháu Phạm Nguyễn Anh Thư đã chết nên vội đưa chị An đến Bệnh viện huyện Nhà Bè cấp cứu.

Lúc 16 giờ chiều nay, bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, cho biết khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân An thì trên cổ chị An có dấu dây thắt, phù mắt. Chị An đã được các bác sĩ cứu sống và hiện đã tỉnh táo.

Cũng theo thông tin ban đầu, sau khi tỉnh, chị An cho biết chính mình đã dùng gối đè chết con.

Hiện thi thể cháu bé chuẩn bị được khám nghiệm. Riêng người mẹ sau khi tỉnh được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Vạn

>> Mẹ giết con chỉ vì chồng nói con không giống ba
>> Cha giết con trai rồi tự sát
>> Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.