Phát hiện hai thi thể trôi dạt ở sông Sài Gòn

17/10/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Sáng 17.10, lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể trôi dạt ở sông Sài Gòn. Trước đó, ngày 15.10, liên tiếp xảy ra hai vụ nhảy cầu Bình Triệu.

>> Liên tiếp xảy ra hai vụ nhảy cầu Bình Triệu

Vớt hai thi thể dưới sông Sài Gòn
Thi thể một người đàn ông trôi dạt trên sông Sài Gòn, rồi vướng lại dưới đám lục bình này

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (17.10), nhiều người dân sống ở khu vực ven sông Sài Gòn, cạnh cảng Phúc Long (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện thi thể của một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chúng tôi nhận người đàn ông này mặc quần tây, áo thun trắng, nằm úp mặt xuống nước, nghi là thi thể của anh Kim Thiên Hoàng (33 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), người vừa nhảy cầu Bình Triệu 2 (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) ngày 15.10.

Vớt hai thi thể dưới sông Sài Gòn
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Người thân của anh Hoàng cũng đã được thông báo để đến hiện trường nhận dạng thi thể. Bước đầu, do thi thể trương phình, nên người nhà anh Hoàng vẫn chưa thể xác nhận chính xác, nhưng cho biết bộ quần áo trên người của nạn nhân giống bộ quần áo của anh Hoàng mặc lúc rời khỏi nhà.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày (17.10), ở khu vực sông Sài Gòn (đoạn chảy qua phường An Khánh, quận 2, TP.HCM), người dân cũng phát hiện thi thể một nam thanh niên (hơn 20 tuổi) mặc quần đùi, áo thun màu xám, nổi trên mặt nước.

Cả 2 thi thể này đã được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Đức Tiến

>> Phát hiện thi thể một cô gái trôi trên sông Sài Gòn
>> Phát hiện thi thể đã phân hủy trong rừng
>> Đi giặt, phát hiện thi thể trôi trên kênh
>> Phát hiện thi thể cụ bà trôi dạt trên sông
>> Nạn nhân trong vụ xác chết trong bao ni lông có thể bị trói, đánh chết
>> Phát hiện xác chết trong bao ni lông vứt bên lề đường
>> Xác chết trên võng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.