Liên tiếp xảy ra hai vụ nhảy cầu Bình Triệu

15/10/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 15.10, khi lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu 2, đoạn giáp ranh giữa phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) thì từ cầu Bình Triệu 1, một thanh niên khác tiếp tục... nhảy cầu.

Hai thanh niên liên tiếp nhảy cầu Bình Triệu
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc trên cầu Bình Triệu 2

Khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, anh Kim Thiên Hoàng (33 tuổi, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) đang điều khiển xe máy lưu thông hướng Thủ Đức về Bình Thạnh, khi vừa lên dốc cầu Bình Triệu 2 (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bỏ xe nhảy xuống sông mất tích.

Tại hiện trường, anh Hoàng bỏ lại chiếc xe máy, đôi dép, mắt kính cùng số điện thoại của người thân trên yên xe.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Có mặt ở gần khu vực cầu Bình Triệu, mẹ của anh Hoàng cho biết anh đang được điều trị bệnh tự kỷ ở nhà và đã nhiều lần đòi tự tử. Lúc 9 giờ sáng, anh Hoàng nói lấy xe đi công chuyện thì xảy ra vụ việc.

Trong lúc đội thợ lặn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đang dùng ca nô để tìm kiếm tung tích của anh Hoàng thì một phụ nữ tên Hồng đang câu cá ở gần cầu Bình Triệu 1 hốt hoảng chạy tới báo tin vừa có một thanh niên (hơn 20 tuổi) nhảy từ cầu này xuống sông chới với rồi mất tích.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn - Cứu hộ TP.HCM đang tích cực tìm kiếm tung tích của hai nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đức Tiến

>> Một phụ nữ nhảy cầu Bình Triệu tự tử
>> Dũng cảm nhảy cầu Bình Triệu cứu người
>> Phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu tự tử đã qua cơn nguy kịch
>> Một thiếu nữ nhảy cầu Rạch Miễu tự tử
>> Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ nhảy cầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.