Triển lãm di sản văn hóa dưới nước

14/10/2014 03:00 GMT+7

Chiều 13.10, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi khai mạc triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa dưới nước , thu hút nhiều chuyên gia khảo cổ học trong nước, quốc tế cùng người dân đến thưởng lãm.

 Triển lãm di sản văn hóa dưới nước
Các nhà khảo cổ học quốc tế tìm hiểu các cổ vật được trục vớt trên con tàu đắm ở vùng biển Bình Châu (Quảng Ngãi)

Cuộc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Quảng Ngãi, trưng bày hơn 500 cổ vật, gồm: đồ gốm, đồ đá Champa phát hiện ở con tàu đắm tại vùng biển Núi Thành (Quảng Nam); gốm Chu Đậu thời Lê thế kỷ 15, sản xuất tại Hải Dương (VN) với các loại bình, đĩa, lọ, cốc, chén, tượng sứ có hoa văn trang trí tinh xảo được trục vớt tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam); gốm sứ Lục Lê (VN) tìm thấy tại vùng biển Núi Thành (Quảng Nam); các loại súng thần công, đạn thần công thời Nguyễn (VN) thế kỷ 19…

Chiều cùng ngày, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo giới thiệu hội thảo khoa học quốc tế Khảo cổ học dưới nước ở VN và Đông Nam Á: Hợp tác để phát triển diễn ra từ ngày 14 - 16.10 tại Quảng Ngãi.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Triển lãm di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo
>> Triển lãm di sản văn hóa biển đảo
>> Triển lãm "Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam   

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.