Trắng đêm cứu kéo tàu cá và 7 ngư dân

12/10/2014 10:35 GMT+7

(TNO) Lúc 6 giờ 10 phút sáng nay 12.10, tàu SAR 412 đã đưa tàu cá BĐ 95032 cùng 7 ngư dân về Đà Nẵng an toàn sau một đêm cứu kéo.


Đà Nẵng MRCC làm thủ tục báo cáo và bàn giao các ngư dân cho Đồn Biên phòng Sơn Trà - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó khoảng 18 giờ ngày 11.10, tàu cá BĐ 95032 trên hành trình chạy vào bờ đến vị trí có tọa độ 16,09 độ vĩ bắc, 108,23 độ kinh đông thì bị hỏng máy chính do nước tràn vào buồng máy.

Đến 1 giờ 37 phút ngày 12.10, các ngư dân vẫn không khắc phục được sự cố trong khi nước tràn vào càng nhiều, thời tiết mưa giông rất xấu nên thuyền trưởng Phạm Ngọc Công (35 tuổi, trú Hoài Nhơn, Bình Định) phát thông báo cầu cứu.

Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) hỗ trợ khẩn cấp.

Đến 2 giờ 10 phút cùng ngày, tàu SAR 274 lên đường cứu nạn và tiếp cận tàu BĐ 95032 lúc 3 giờ 25 phút, cử lực lượng sang chăm sóc sức khỏe cho 7 ngư dân và lai dắt tàu cá về bờ.

Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam cũng đang theo dõi và hỗ trợ tàu cá QNg 94301 (12 ngư dân) bị phá nước từ lúc 20 giờ 44 phút ngày 11.11 có nguy cơ chìm tại vị trí có tọa độ 10,03 độ vĩ bắc, 106,58 độ kinh đông (cách mũi Vũng Tàu 17 hải lý về phía nam tây nam).

Nguyễn Tú

>> Cảnh sát biển cứu ngư dân bị nạn
>> Vụ tàu cá đâm nhau trên biển: Ngư dân tố cáo hành vi hủy hoại tài sản
>> Giúp ngư dân bị nạn trên biển
>> Trao học bổng cho con của ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.