Phát hiện nhiều bức tranh có niên đại 39.900 năm

11/10/2014 14:28 GMT+7

(TNO) Những bức tranh vẽ hình bàn tay, hình động vật phát hiện trên tường hang động tại đảo Sulawesi của Indonesia có niên đại từ 17.400 đến 39.900 năm trước. Đó là kết luận của các nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Anthony Dosseto thuộc Đại học Wollongong, Úc.

Lần đầu tiên ghi nhận về những bức tranh này là vào năm 1950 trong hang động đá vôi gần Maroš ở miền nam Sulawesi. Tuy nhiên, không ai nghĩ là nó nhiều tuổi đến vậy. Mãi gần đây nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Anthony Dosseto đã sử dụng các phương pháp hiện đại để nghiên cứu và đưa ra kết luận trên.

Các bức tranh hình bàn tay, hình động vật có vú Sulawesian, lợn babirusa… có niên đại 39.900 năm tại hang động này được cho là những tác phẩm nghệ thuật sớm nhất thế giới.

Các nhà khoa học xác định tuổi của những bức tranh bằng cách đo tỷ lệ đồng vị uranium và thorium, theo Sci-News.

Tạ Xuân Quan

>> Hang động lớn nhất thế giới 
>> Hàng ngàn bức tranh cổ trong hang động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.