Bão Vongfong đang vào Nhật, đã có 20 người bị thương

11/10/2014 16:39 GMT+7

(TNO) Bão Vongfong đang tiến đến đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 11.10, với gió giật khủng khiếp và mưa lớn khiến ít nhất 20 người bị thương.

Theo ước tính của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật (JMA), bão Vongfong, có nghĩa là “ong bắp cày” theo tiếng Trung Quốc, đang ở cách thành phố Naha trên đảo Okinawa khoảng 110 km về hướng đông nam.

Mặc dù Trung tâm Phối hợp Cảnh báo bão Nhật Bản đã hạ mức độ nguy hiểm của Vongfong khỏi mức siêu bão, nhưng các quan chức Nhật Bản cảnh báo cơn bão này vẫn “lớn và rất mạnh”, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng cao, mưa lớn và lở đất.

Với sức gió lên đến 234 km/giờ, bão Vongfong đang di chuyển chậm về hướng bắc với tốc độ 15 km/giờ. Đã có ít nhất 20 người bị thương, trong đó có một bé gái 9 tuổi và một thanh niên khoảng 20 tuổi - người bị đứt nhiều ngón tay sau khi bị cánh cửa đóng sập do gió quá mạnh.

Hoàng Uy

>> Nhật Bản phóng vệ tinh thời tiết mới
>> Nhật sắp hứng siêu bão mạnh nhất năm 2014
>> 590.000 người Nhật nhận lệnh sơ tán do siêu bão
>> Nhật Bản đối mặt siêu bão   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.