Trận địa pháo hoa 'khủng' trước giờ khai hỏa

10/10/2014 13:24 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 10.10, các “trận địa” điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đang được các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho màn “khai hỏa”.

>> Hoạt động nghệ thuật chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô
>> Gặp' Hà Nội 60 năm qua những bức ảnh đen trắng
>> Hà Nội rực cờ hoa chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô
>> Người dân TP.HCM hào hứng xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh
>> Rực rỡ pháo hoa đón Xuân Giáp Ngọ trên bầu trời Hà Nội

Ghi nhận của Thanh Niên Online, tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao ở nội thành như bờ hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân - Hồ Tây, công viên Thống Nhất… công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất.

Các dàn ống pháo sau khi được giằng buộc chắc chắn đã được nhồi thuốc nổ chờ giờ khai hỏa. Toàn bộ các khu vực này đã được phong tỏa bằng hàng rào sắt, có nhiều chiến sĩ canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh thủ đô, đúng 21 giờ tối nay, 10.10, để chào mừng ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 địa điểm, trong đó có 5 địa điểm bắn pháo hoa tầng cao tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán và 25 điểm tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định. Màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút (từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút).

Nhiều vị trí “đắc địa” ngắm pháo hoa tầm cao tối nay

Tại điểm bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm, các quán café cao tầng ở khu vực đài phun nước (ngã năm Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Cầu Gỗ - Hàng Đào) là lựa chọn lý tưởng nhất. Ngoài ra các tuyến đường ven hồ Hoàn Kiếm, khu vực cầu Chương Dương, các tuyến phố trong khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm… vẫn có thể quan sát được các màn pháo hoa.

Tại điểm bắn pháo hoa ở hồ Tây, ưu điểm không gian rộng, tầm quan sát không bị hạn chế nên có thể đứng ở nhiều vị trí xung quanh hồ để quan sát pháo hoa. Tại khu vực này, các nhà dân hoặc tại các quán cà phê ven hồ có thể ngắm trọn được các màn pháo hoa đẹp mắt.

Tại điểm bắn pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình, ngoài các quán cà phê xung quanh, người dân có thể đứng ở các trục đường lân cận như Lê Quang Đạo; Lê Đức Thọ, Mễ Trì… hoặc các khu chung cư, tòa nhà cao tầng có thể quan sát được tất cả màn trình diễn pháo hoa trong tối nay….


Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh về trận địa pháo hoa "khủng" trước giờ khai hỏa.

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô



bắn pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô
2 trận địa pháo hoa đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được lắp đặt tại vị trí gần tháp Hòa Phong trên đường Đinh Tiên Hoàng và vị trí gần với đường Lê Thái Tổ

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô


pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô

bắn pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô
Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho "trận địa" pháo hoa đang được gấp rút hoàn thiện

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô

bắn pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô
Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng Sân vận động Quốc gia Mỹ đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô

pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô
Các khu vực đặt giàn pháo hoa đều được phong tỏa nghiêm ngặt trong sáng nay

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.