Phát hiện cơ sở giết mổ thịt động vật trái phép

10/10/2014 02:30 GMT+7

Ngày 9.10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Chi cục Thú y tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang DNTN dịch vụ ăn uống Dê Núi (tại số 5/171 đường Hàn Mạc Tử, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) do ông Trần Hữu Nhân làm chủ, đang thực hiện giết mổ động vật trái phép, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

 Phát hiện cơ sở giết mổ thịt động vật trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, ở khu vực bếp của nhà hàng có 7 con dê đang được giết mổ vứt ngổn ngang (ảnh), vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực thú y, gia súc không rõ nguồn gốc và không có giấy kiểm dịch thú y, không đảm bảo vệ sinh môi trường giết mổ... Sau khi lập biên bản vi phạm, lực lượng thú y đã cho tiến hành tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh khu vực giết mổ.

Số động vật này được chủ cơ sở Dê Núi mua từ một đầu nậu chuyên cung cấp gia súc ở đường Tăng Bạch Hổ, TP.Huế. Tuy nhiên, theo điều tra thì số động vật này có mã số vùng được nhập từ Quảng Trị.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.