Bắt khẩn cấp 4 nghi phạm ẩu đả làm một người chết

09/10/2014 01:00 GMT+7

Ngày 8.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án; bắt khẩn cấp Phạm Công Nghiệp (23 tuổi), Bùi Văn Mãi (16 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Hòa, H.U Minh), Chung Trung Hiếu (22 tuổi), Nguyễn Văn Út (25 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Tiến, H.U Minh) để điều tra làm rõ cái chết của Trần Văn Tèo (25 tuổi, ngụ ấp 15, xã Nguyễn Phích, H.U Minh, Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Hảo (20 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận, H.U Minh) có mâu thuẫn và đánh nhau với một người cùng xã là Phạm Văn Vinh. Khoảng 19 giờ ngày 5.9, Vinh gọi điện cho Hảo ra bến xe của huyện để nói chuyện. Sợ bị trả thù nên Hảo gọi điện nhờ Trần Văn Tèo, Đặng Chí Doãn (34 tuổi, ngụ thị trấn U Minh), Đặng Chí Dưỡng (25 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) cùng một người tên Den đi cùng.

Đến nơi hẹn, nhóm của Hảo không thấy Vinh, chỉ thấy một đám đông trên 10 người lạ mặt. Sau đó, giữa hai nhóm có lời qua tiếng lại. Bất ngờ, nhóm người trên lấy mã tấu, dao thủ sẵn rượt chém nhóm của Hảo làm Tèo tử vong do bị nhiều vết thương chí mạng; Doãn bị đâm vào đùi và cánh tay; Dưỡng bị chặt đứt mấy ngón tay. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án gây hoang mang dư luận này.

Gia Bách

>> Xét xử vụ ẩu đả ở quán bar Monaco làm 1 người chết
>> Tài xế ẩu đả, 1 người nhập viện
>> Hai nhóm thanh niên ẩu đả, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.