Bắt 2 nghi can xưng là công an, cướp xe SH

06/10/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Ngày 6.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giam Cao Xuân H. (17 tuổi, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Vương (24 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi " cướp tài sản ".

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu cũng tạm giam Nguyễn Tâm Huân (27 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ công an, sau một chầu nhậu, khoảng 1 giờ 30 ngày 1.10, Vương chở H. trên xe máy mang biển kiểm soát 72N2-1342 dạo trên các tuyến đường ở TP.Vũng Tàu để cướp tài sản.

Khi đến trước một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học (phường 7), Vương phát hiện anh Lê Công Cương (ngụ TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy hiệu SH mang biển kiểm soát 72C1-340.00 liền ép xe anh Cương vào lề đường.

H. nhảy xuống xe, rút còng số 8, nói mình là công an và yêu cầu anh Cương cho kiểm tra giấy tờ xe. Khi anh Cương phản kháng thì H. lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Ngay lúc này, Vương lấy xe SH của anh Cương bỏ chạy. Sau đó, cả hai chạy lên TP.HCM tìm mối bán chiếc xe vừa cướp được.

Cả hai chạy xe đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM) thì gặp Huân và Huân mua xe SH với giá 30 triệu đồng.

Nguyễn Long

>> Giả công an để lấy... 500 ngàn đồng
>> Giả công an để lừa xin việc
>> Giả công an cướp sòng bầu cua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.