Tin tặc tấn công JPMorgan từng ‘thâm nhập’ nhiều ngân hàng khác

05/10/2014 12:48 GMT+7

(TNO) Nhóm tin tặc gần đây tấn công vào JPMorgan Chase được tờ New York Times (NYT) tường thuật từng có hành vi thâm nhập vào hệ thống máy tính của 9 ngân hàng và công ty môi giới khác.

>> Tin tặc tấn công ngân hàng lớn nhất nước Mỹ
>> Tin tặc được gì khi đánh cắp thông tin thẻ tín dụng?


Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan - Ảnh: Reuters 


Tuy nhiên, theo Reuters, báo cáo được tờ NYT dẫn lại từ một nguồn tin giấu tên am tường vụ việc vốn dĩ vẫn chưa được kiểm chứng một cách độc lập cũng như không nêu rõ danh tính của bất kỳ nạn nhân nào khác trừ cái tên JPMorgan, cho biết hiện chưa rõ mức độ nguy hiểm của những cuộc tấn công đã được nhóm tin tặc trên triển khai.

Hôm 2.10, đại diện JPMorgan thừa nhận thông tin cá nhân của khoảng 83 triệu khách hàng tại ngân hàng này là hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đã bị tin tặc đánh cắp, và đây có thể xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng hàng đầu nước Mỹ.

Hiện cơ quan mật vụ Mỹ đang tiến hành điều tra vụ tấn công bảo mật nhắm vào JPMorgan, bản tin trên Reuters ngày 4.10 cho biết.

An Huy

>> Tin tặc Trung Quốc tấn công các nhà thầu quốc phòng Mỹ
>> JPMorgan liên tục gặp vận rủi
>> JPMorgan - họa vô đơn chí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.