Một học sinh chết bất thường trong tư thế treo cổ

05/10/2014 14:44 GMT+7

(TNO) Sáng 5.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã đến khám hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của em Thái Văn Dũng (14 tuổi, ngụ xóm Trung Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khu vực phát hiện cháu bé trong tư thế treo cổ d
Khu vực phát hiện cháu bé chết trong tư thế treo cổ

Dũng được người dân phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm nằm trong khu rừng tràm thuộc địa bàn xóm Trung Nam.

Ông Trần Quang Ngọc, Phó chủ tịch xã Quang thành cho biết việc cháu Dũng chết trong tư thế treo cổ trên cây có rất nhiều uẩn khúc. “Đây có thể là một vụ án mạng chứ không đơn thuần là vụ treo cổ. Tôi rất hiểu về hoàn cảnh cháu Dũng. Cháu không có mâu thuẫn với ai, gia đình cháu ấy cũng sống rất hiền lành”, ông Ngọc nói.

Người nhà em Dũng cho biết trước đó vào buổi trưa 4.10, em xin bố mẹ vào khu vực khe của Đập hang đá để đi kích cá, đến buổi chiều thì gia đình nhận tin con mình đã chết.

Tại hiện trường, công an phát hiện một số dụng cụ của Dũng mang đi để kích cá để gần vị trí Dũng treo cổ, nhưng chiếc kích thì đã biến mất.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Phạm Đức

>> Kiểm tra hầm đá nơi xảy ra cái chết của 2 học sinh
>> Tắm ở đập, 2 học sinh chết đuối
>> Một học sinh tự tử
>> Một học sinh tự tử vì xài thâm tiền quỹ lớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.