Singapore mở rộng phi đội chiến đấu cơ F-15SG

04/10/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Singapore đã âm thầm tăng cường phi đội chiến đấu cơ F-15SG của nước này từ 24 lên 40 chiếc.


Chiến đấu cơ F-15SG của Không quân Singapore (dưới) và chiến đấu cơ F-16C trong triển lãm hàng không Singapore năm 2012 - Ảnh: AFP

Singapore đã đặt mua 12 chiến đấu cơ F-15SG của Mỹ vào năm 2005. Tiếp đó Singapore đặt thêm 12 chiếc nữa, theo trang tin quốc phòng Mỹ Stategy Page.

Và sau năm 2007, Singapore đã âm thầm đặt hàng thêm 16 chiếc F-15SG và các loại vũ khí tân tiến như tên lửa và bom trang bị cho những chiến đấu cơ này. F-15SG là phiên bản nâng cấp của F-15E thuộc Không quân Mỹ.

F-15SG có thiết kế giống phiên bản F-15K của Hàn Quốc. Các phiên bản của F-15E là những loại chiến đấu cơ đa chức năng có hai ghế ngồi và được trang bị các quả bom thông minh, cùng những các loại vũ khí không đối không tân tiến.

Mỹ phát triển chiến đấu cơ F-15E trong thập niên 1980 nhằm thay thế cho chiến đấu cơ già nua F-111 và mỗi chiếc F-15E trị giá 100 triệu USD.

Láng giềng của Singapore là Malaysia và Indonesia thì lại sắm các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-30 của Nga.

Phúc Duy

>> Ông Goh Chok Tong kêu gọi doanh nghiệp Singapore tăng cường làm ăn với Việt Nam
>> VN - Singapore phát triển bổ sung cho nhau
>> Khai trương đường bay Phú Quốc - Singapore
>> Mở đường bay từ Phú Quốc đi Singapore, Siêm Riệp
>> VN coi trọng việc phát triển quan hệ với Singapore
>> Singapore ngừng tiêu thụ 6 sản phẩm Đài Loan dính bê bối 'dầu bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.