Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa quân vào Syria

03/10/2014 02:10 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Necdet Ozel hôm qua tuyên bố sẵn sàng cử đại binh sang Syria để yểm trợ các binh sĩ của Ankara đang bảo vệ mộ của Suleyman Shah, ông nội của Hoàng đế Osman I, người đã lập ra đế chế Ottoman.

Khu mộ này được xem là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria theo hiệp ước ký kết vào năm 1921.

Tờ Yeni Safak đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã điều 1.000 tay súng đến ngôi mộ này. “Hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có mặt ngay khi nghe lời kêu cứu đầu tiên từ các bạn”, ông Ozel nói trong thông điệp gửi đến các binh sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngôi mộ.

Trong khi đó, tờ Zaman ngày 2.10 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ chủ động lựa chọn những biện pháp thích hợp để đối phó với IS. Cùng ngày, quốc hội nước này bắt đầu thảo luận việc triển khai quân đội chống IS tại Iraq và Syria và cho phép binh sĩ các nước đồng minh điều chuyển lực lượng qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu được quốc hội “bật đèn xanh”, đây sẽ là quốc gia đầu tiên điều bộ binh tham gia chiến dịch.

Lan Chi

>> Pháp cân nhắc không kích IS tại Syria
>> Al-Qaeda tại Syria: Chiến dịch không kích là 'cuộc chiến chống đạo Hồi
>> Thủ tướng Anh: Iran có thể cùng chống phiến quân Hồi giáo tại Syria
>> Mỹ tiếp tục tấn công IS tại Syria
>> Đến lượt quân đội Syria tấn công IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.