Robot di chuyển theo cách của bạch tuộc

04/10/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Loài bạch tuộc có thể lang thang trong lòng đại dương bằng cách sử dụng các giác hút dưới các xúc tu.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt chúng sẽ dùng cấu trúc phễu cơ thể để vừa chuyển hướng vừa lao đi với tốc độ 40 km/giờ. Và từ đây, các nhà khoa học Hy Lạp đã phát triển thành công loại robot mô phỏng kiểu di chuyển này của bạch tuộc.

Bạch tuộc robot có thể di chuyển mỗi giây 360 mm, bằng một nữa chiều dài cơ thể của nó.

Bí quyết để robot bạch tuộc tăng tốc là các nhà khoa học đã thiết kế lớp màng như cánh dơi để kết nối các xúc tu.

Nghiên cứu này, do nhóm chuyên gia do Dimitris Tsakiris đứng đầu thực hiện, cho thấy nếu robot mô phỏng bạch tuộc thông thường chỉ có thể di chuyển 10 cm/giây thì việc bổ sung lớp màng kết nối xúc tu tốc độ sẽ là 18 cm/giây và sử dụng năng lượng ít hơn.

Daily Mail cho biết một trong những tính năng của robot bạch tuộc là theo dõi dữ liệu về số lượng các loài cá trong môi trường biển một cách nhẹ nhàng, kín đáo để không làm cá hoảng sợ.

Tạ Xuân Quan

>> Robot tìm hàng lậu từ tàu biển
>> Robot lái tàu thủy
>> Vật liệu ngụy trang như bạch tuộc
>> Bắt được bạch tuộc biến hình ở vịnh Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.