Bệnh tay chân miệng tăng đột biến ở TP.HCM

02/10/2014 00:55 GMT+7

Những ngày gần đây, lượng trẻ được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để khám bệnh tay chân miệng (TCM) tăng đột biến.

Bình quân, khoa nhiễm của bệnh viện luôn có 70 - 80 trẻ mắc TCM nằm viện điều trị nội trú, có lúc tăng lên trên 100 trẻ. Trước đó, một bé gái 8 tháng tuổi (nhà ở Q.Tân Phú) mắc TCM nhưng bác sĩ phòng mạch tư và một BV khác ở trung tâm TP đều chẩn đoán không đúng bệnh, nên ngày 20.9 bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thì bệnh tình trở nặng và đã tử vong.

Hôm qua, báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng TP cho thấy, số trẻ ngụ TP mắc bệnh TCM tăng vọt trong tháng 9 vừa qua, với gần 780 ca mắc so với 519 ca tháng 8. Dấu hiệu nhận biết bệnh TCM là bé sốt, quấy khóc, bỏ ăn, nôn ói, ngủ hay giật mình...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.