Kỷ luật cán bộ, nhân viên để mất máy tính của trạm cân

01/10/2014 20:39 GMT+7

(TNO) Ngày 1.10, ông Phạm Văn Xây, Chánh văn phòng Sở GTVT Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo sở đã có quyết định kỷ luật một số cán bộ, nhân viên Trạm cân lưu động số 53 do để mất máy vi tính truyền dữ liệu của trạm vào ngày 4.7.

(TNO) Ngày 1.10, ông Phạm Văn Xây, Chánh văn phòng Sở GTVT Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo sở đã có quyết định kỷ luật một số cán bộ, nhân viên Trạm cân lưu động số 53 do để mất máy vi tính truyền dữ liệu của trạm vào ngày 4.7, khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên QL27, đoạn qua huyện Cư Kuin.

Theo các quyết định này, ông Lê Thanh Tùng (thanh tra viên Sở GTVT) bị xử lý theo hình thức kỷ luật cảnh cáo; ông Hồ Xuân Cường (nhân viên hợp đồng lao động công tác tại thanh tra Sở) bị kỷ luật khiển trách.

Lý do kỷ luật 2 người trên là do thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, làm mất máy tính xách tay của Trạm cân lưu động 53.

Theo chỉ đạo của Sở GTVT Đắk Lắk, riêng đối với ông Lê Công Chức, Chánh thanh tra Sở, kiêm Trạm trưởng Trạm cân 53, sẽ chịu hình thức phê bình, nhắc nhở trước tập thể Sở GTVT do thiếu kiểm tra, đôn đốc nhân viên cấp dưới dẫn đến việc kẻ gian trộm máy tính, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành.

Trung Chuyên

>> Chỉ đạo xử lý kỷ luật cán bộ xã dùng bằng giả
>> Kỷ luật cán bộ xã tiếp tay lấn chiếm đất lâm nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.