Thanh niên Hậu Giang sẵn sàng xung kích

30/09/2014 08:53 GMT+7

Ngày 26.9 vừa qua, Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thông tin từ các diễn đàn đại hội cho thấy, thanh niên trong tỉnh đã và đang xung kích trên nhiều lĩnh vực. Chú thích ảnh: Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm với thanh niên Hậu Giang (ảnh Quang Minh Nhật)

Ngày 26.9 vừa qua, Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Thông tin từ các diễn đàn đại hội cho thấy, thanh niên trong tỉnh đã và đang xung kích trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm với thanh niên Hậu Giang - Ảnh: Quang Minh Nhật

 Xóa đói giảm nghèo

Chị Phạm Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang, cho biết 5 năm qua, tuổi trẻ Hậu Giang đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông hộ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Theo đó, mô hình nuôi rắn ráo trâu của anh La Thanh Vũ (P.Hiệp Thành, TX.Ngã Bảy) mỗi năm thu lãi không dưới 100 triệu đồng. Mô hình trồng ấu của anh Dương Duy Linh (xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp) cho lợi nhuận hơn 120 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình vườn mai vàng của chị Nguyễn Thị Kim Dung (xã Đông Phú, H.Châu Thành) thu nhập không dưới 100 triệu đồng/năm. Mô hình nuôi cá trê giống của anh Lưu Minh Khải (P.3, TP.Vị Thanh) mỗi năm thu lợi cả 100 triệu đồng. Mô hình sản xuất lúa giống của anh Nguyễn Thanh Triều (xã Trường Long A, H.Châu Thành A) mỗi năm mang về khoản thu nhập trên 50 triệu đồng. Mô hình nuôi cá kiểng (cá hạc đỉnh hồng và tai tượng da beo) của anh Trần Thanh Hùng (thị trấn Ngã Sáu, H.Châu Thành) năm 2013 vừa qua cho thu nhập không dưới 400 triệu đồng…

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng các mô hình kinh tế nông hộ mà thanh niên trong tỉnh thực hiện thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất khả quan. Nhiều hộ gia đình trẻ đã thoát nghèo từ những mô hình thiết thực này. Theo ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, những năm qua nhiều tấm gương học tập, chiến đấu, sản xuất, kinh doanh của thanh niên Hậu Giang luôn được đánh giá cao. Các bạn trẻ đã lập thân, lập nghiệp làm giàu một cách chính đáng. Những mô hình kinh tế hiệu của thanh niên nêu trên cần phát huy nhân rộng trong thời gian tới.

Xung kích trên mọi lĩnh vực

 

Thanh niên phải là nhân tố tích cực từ đồng ruộng đến nhà máy, từ giảng đường đến xí nghiệp để đóng góp một cách hiệu quả nhất cho quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Theo chị Phạm Thị Thùy Dung, nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp hội ở Hậu Giang tiếp tục phát huy tinh thần xung kích xây dựng 150 mô hình sản xuất có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên; vận động xây dựng 100 nhà nhân ái cho gia đình hội viên và thanh niên nghèo; tư vấn và hướng nghiệp cho 20.000 lượt hội viên, thanh niên; vận động khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 20.000 lượt bệnh nhân nghèo; duy trì và củng cố 100 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; mỗi cơ sở hội kết nghĩa với một đơn vị bộ đội và nhận giúp đỡ phụng dưỡng ít nhất 1 mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách; 100% Hội LHTN VN cấp huyện tổ chức tuyên dương, vinh danh “Thanh niên sống đẹp”…

 Ông Trần Công Chánh yêu cầu nhiệm kỳ tới thanh niên Hậu Giang cần tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên phải là nhân tố tích cực từ đồng ruộng đến nhà máy, từ giảng đường đến xí nghiệp để đóng góp một cách hiệu quả nhất cho quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc khẳng định thời gian tới thanh niên trong tỉnh phải tiếp tục vượt qua những khó khăn, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuổi trẻ Hậu Giang phải luôn có niềm tin vững chắc vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua học tập rèn luyện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN…

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh cùng với sự phát triển lớn mạnh của phong trào thanh niên cả nước, công tác hội và phong trào thanh niên của Hậu Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động do Hội LHTN tỉnh triển khai thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia, góp phần hình thành lớp thanh niên Hậu Giang giàu lòng nhân ái, có tinh thần xung kích, tình nguyện, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, thích ứng với điều kiện phát triển mới… Thời gian tới, các cấp hội ở Hậu Giang cần tiếp tục thực hiện nhiều phần việc trong đó tập trung triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Việt Nam”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương cho đất nước...       

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.