Tổng cục Đường bộ ‘nói lại’ vụ CSGT dẫn xe quá tải né trạm cân

29/09/2014 00:55 GMT+7

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT báo cáo việc xử lý tình trạng xe quá tải trên QL6 - Hòa Bình.

Theo báo cáo, khoảng 19 - 20 giờ 30 ngày 16.9, đoàn công tác phát hiện nhiều xe quá tải đỗ ở cây xăng dầu Thái Dương (Km 104, QL6) đang quay đầu chạy ngược về hướng Sơn La, không bị các lực lượng chức năng ngăn chặn, nhiều xe chạy vào nhà máy tinh bột sắn. Đoàn công tác đã trực tiếp dừng, kiểm tra và dẫn 2 xe đưa về trạm cân. Kết quả, cả hai xe đều quá tải 86,9% và 72%. Tổng cục Đường bộ cho biết cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế đã điện thoại báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, sau khi có chỉ đạo từ giám đốc công an tình trạng kể trên mới chấm dứt. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi về hiện tượng “CSGT dẫn xe quá tải tránh trạm cân” trong báo cáo trước đó của Tổng cục gửi Bộ GTVT đã không được nhắc đến. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cũng cho biết, đơn vị này không có bằng chứng, hình ảnh về những dấu hiệu sai phạm của lực lượng CSGT Hòa Bình.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về xử lý xe quá tải qua trạm cân tại Hòa Bình. Văn bản có nêu ngay trong thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại trạm cân, đã phát hiện một số cán bộ CSGT tỉnh Hòa Bình không thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh là yêu cầu ngăn chặn xe quá tải đỗ ở hai phía đầu trạm hạ tải hoặc chạy ngược lại. Thậm chí có hiện tượng CSGT dẫn xe quá tải quay đầu về hướng Sơn La và vào những chỗ khuất để ẩn náu. Tổng cục Đường bộ đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình, Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm những tiêu cực trong lực lượng thanh tra và CSGT.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.