Xét xử vụ mua bán gần 2 kg ma túy đá ở Đà Nẵng

27/09/2014 01:07 GMT+7

Hôm qua 26.9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mua bán gần 2 kg ma túy đá của TAND TP.Đà Nẵng đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện KSND TP đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Noy (33 tuổi, quốc tịch Lào) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (56 tuổi), 20 năm tù đối với Trần Thị Bích Liên (40 tuổi, cùng trú Hà Nội) cùng về tội mua bán trái phép ma túy.

Hôm qua 26.9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mua bán gần 2 kg ma túy đá của TAND TP.Đà Nẵng đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện KSND TP đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Noy (33 tuổi, quốc tịch Lào) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (56 tuổi), 20 năm tù đối với Trần Thị Bích Liên (40 tuổi, cùng trú Hà Nội) cùng về tội mua bán trái phép ma túy.

 Xét xử vụ mua bán gần 2 kg ma túy đá ở Đà Nẵng
Từ trái qua: Liên, Noy, Lan tại tòa - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cáo trạng, trưa 13.11.2012, Lan, Liên dẫn Phú (con của Liên) đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để nhận ma túy do Nguyễn Thị Ngọc Thanh (em Lan) gửi từ Lào về. Cùng ngày Thanh thuê Noy đưa ma túy sang Đà Nẵng và hứa trả 1.000 USD, đi cùng có Ngô Văn Khởi (trú Champasak, Lào) làm phiên dịch. Liên nhận ma túy, khi cùng Lan ra đến Ga Đà Nẵng để về Hà Nội thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ, cùng lúc đó, Noy và Khởi bị bắt tại khách sạn. Riêng Thanh đến nay chưa bắt được.

Theo kế hoạch, ngày 29.9, Hội đồng xét xử tuyên án.

Nguyễn Tú

 >> Triệt phá đường dây mua bán ma túy đá, bắt 6 nghi phạm
>> Gần 10 kg tiền chất ma túy đá chuyển qua sân bay
>> Phá 'xưởng' sản xuất ma túy đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.