Taliban chặt đầu 12 thường dân Afghanistan

26/09/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Một quan chức Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã chặt đầu 12 thường dân và phóng hỏa 60 căn nhà trong một đợt tấn công nhằm vào lực lượng an ninh tại Ghazni, tỉnh miền đông nước này.

(TNO) Một quan chức Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã chặt đầu 12 thường dân và phóng hỏa 60 căn nhà trong một đợt tấn công nhằm vào lực lượng an ninh tại Ghazni, tỉnh miền đông nước này.

AP ngày 26.9 dẫn lời ông Asadullah Ensafi, Phó cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, cho biết Taliban đã tấn công một số ngôi làng trong vòng một tuần qua tại quận Arijistan.

Ông này còn cho biết thêm rằng vào tối hôm 25.9 (giờ địa phương) Taliban đã bắt giữ và chặt đầu 12 thành viên của các gia đình địa phương và cả cảnh sát, rồi thiêu trụi 60 căn nhà.

Ông Ensafi cho hay cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, quan chức an ninh này còn nói Taliban cũng đã kích nổ bom cài trong một chiếc xe đậu trước một lầu trại nơi khoảng 40 cảnh sát đang gác.

Hoàng Uy

>> ISIL khiêu khích al-Qaeda, Taliban
>> Taliban tấn công sân bay Pakistan
>> Trao đổi tù nhân với Taliban, Tổng thống Mỹ bị lên án gay gắt
>> Máy bay Malaysia mất tích đang nằm trong khu vực của Taliban?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.