Mỹ dội bom các nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát ở Syria

25/09/2014 08:18 GMT+7

(TNO) Mỹ đã đánh bom các nhà máy lọc dầu do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở Syria vào ngày 24.9, giữa lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thêm các nước gia nhập liên minh toàn cầu chống “mạng lưới chết chóc” IS.

(TNO) Mỹ đã đánh bom các nhà máy lọc dầu do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở Syria vào ngày 24.9, giữa lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi thêm các nước gia nhập liên minh toàn cầu chống “mạng lưới chết chóc” IS.

Các máy bay quân sự của Mỹ, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mở rộng chiến dịch đánh bom nhắm vào các nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát ở miền đông Syria, theo Reuters. 

Những vụ không kích này nhắm vào 12 mục tiêu ở miền đông Syria, nơi IS kiểm soát những nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ.

Trả lời phỏng vấn đài CNN (Mỹ), người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các chiến đấu cơ đã phóng tên lửa dẫn đường nhắm vào các mục tiêu.

Chính các mỏ dầu này giúp IS có nguồn tài chính để bành trướng ở khắp Iraq và Syria, theo Reuters.

Cũng trong ngày 24.9, tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Obama kêu gọi thêm các nước đồng minh tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt IS.

Phúc Duy

>> IS hứng 5 cuộc không kích ở biên giới Syria-Iraq
>> Cuộc chiến chống IS của Mỹ sẽ mất nhiều năm
>> Mỹ không kích IS ở Syria
>> Syria được Mỹ báo trước về không kích IS
>> Mỹ cho 'chim săn mồi' F-22 không kích Syria
>> IS tung video con tin người Anh chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ
>> Pháp sẽ không tiến hành không kích IS ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.