Trung Quốc có thể sẽ kéo giàn khoan vào vùng tranh chấp tại biển Đông

24/09/2014 19:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết ông lo sợ Trung Quốc có thể sẽ kéo giàn khoan vào khu vực đang có tranh chấp với đảo quốc này tại biển Đông, AP cho biết ngày 24.9.


Tổng thống Philippines Benigno Aquino - Ảnh: Reuters

Ông Aquino cho biết Philippines “sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình” trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc tại biển biển Đông, sau khi Bắc Kinh điều 2 tàu khảo sát thủy văn đến bãi Cỏ Rong.

Tổng thống Philippines cũng nói thêm rằng Manila không rõ mục đích của phía Trung Quốc, nhưng đang e ngại Bắc Kinh có thể đang âm mưu kéo một giàn khoan tương tự như giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc đã đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam hồi đầu tháng 5.

“Hoặc có thể họ đo đạc địa hình để cho tàu ngầm lưu thông”, theo ông Aquino.

“Điều đó có thể thấy rõ rằng đã có 2 tàu Trung Quốc tiến hành đo đạc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines”, Tổng thống Benigno Aquino nói với AP.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc kéo giàn khoan dầu ra biển Hoa Đông
>> Tổng thống Philippines: Hiệp ước với Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc đem giàn khoan vào biển Philippines
>> Tổng thống Philippines kêu gọi ASEAN cùng đương đầu với mối nguy Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.