Sinh viên Hồng Kông cảnh báo trưởng đặc khu

24/09/2014 02:10 GMT+7

Ngày 23.9, Chủ tịch Hội Liên hiệp sinh viên Hồng Kông Châu Vĩnh Khang cảnh báo sẽ đẩy mạnh hoạt động biểu tình nếu Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh không phát biểu với sinh viên về cải cách bầu cử trong vòng 48 giờ, theo AFP.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi hàng trăm sinh viên bãi khóa kéo đến trụ sở chính quyền Hồng Kông đòi gặp ông Lương nhằm phản đối quyết định của Bắc Kinh giới hạn ứng viên tranh cử lãnh đạo đặc khu năm 2017.

Hàng chục sinh viên đã đẩy rào chắn để lao tới gặp ông Lương ngay khi ông xuất hiện trước tòa nhà chính quyền, nhưng bị lực lượng an ninh đẩy lùi, dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Sau vụ này, ông Lương vẫn không nói chuyện với sinh viên nhưng phát biểu với báo giới rằng bất kỳ cải cách chính trị nào ở Hồng Kông cũng cần phải xem xét đến nguyện vọng của Bắc Kinh, theo Reuters.

Văn Khoa

>> Sinh viên Hồng Kông thách thức Bắc Kinh
>> Sinh viên Hồng Kông bãi khóa phản đối Bắc Kinh
>> Sinh viên Hồng Kông sẽ bãi khóa để phản đối chính quyền Bắc Kinh
>> Biểu tình lớn ở Quảng Đông, Hồng Kông
>> Nhóm đòi dân chủ ở Hồng Kông cạo đầu để phản đối Bắc Kinh
>> Giáo sư Hồng Kông ủng hộ sinh viên bãi khóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.