Trao sổ tiết kiệm cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1

23/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 21.9, Báo Thanh Niên và Ngân hàng TMCP Bắc Á - Công ty cổ phần sữa TH đã hoàn tất việc trao tặng sổ tiết kiệm cho 5 gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và được trao tận tay gia đình.

 Trao sổ tiết kiệm cho bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1
Trao sổ tiết kiệm cho vợ con thiếu úy Hoàng Văn Tài, hiện đang công tác tại nhà giàn DK1/12 - Ảnh: M.T.H

Đó là các gia đình: Thiếu tá Nguyễn Quang Hiếu, Trợ lý Cơ yếu thuộc Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 146, BTL Vùng 4 Hải quân có con gái là Nguyễn Thị Minh Châu (sinh tháng 1.2009, ở xóm 4, Phúc An, Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định) bị bệnh tim bẩm sinh, đã đi chữa ở nhiều nơi nhưng chưa khỏi; Thượng tá Hồ Xuân Ưng, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 (vừa chuyển công tác ra Cục Chính trị Hải quân), có con trai út là cháu Hồ Xuân Thắng (11 tuổi) vừa qua đời vì bệnh ung thư máu, gia đình vay mượn để chữa trị cho cháu khắp nơi, trong suốt 2 năm trời; Đại úy Phan Văn Hoàng (đảo Trường Sa) có con gái Phan Thị Thu Hoài (3 tuổi) bị thiếu máu bẩm sinh, phải điều trị liên tục, rất tốn kém; Thượng úy Bùi Công Hưng, đảo Thuyền Chài A, Trường Sa có 2 con nhỏ hay ốm đau; Thiếu úy Hoàng Văn Tài (nhân viên ra đa, nhà giàn DK1/12, Tiểu đoàn DK1, BTL Vùng 2 Hải quân) có con nhỏ, ở nhà thuê.

Xuống tận nhà gia đình thiếu úy Hoàng Văn Tài thăm vợ con thiếu úy Tài đang sinh hoạt trong căn nhà thuê chật hẹp, bà  Đặng Thị Nhan (Phó giám đốc chi nhánh Bắc Á Bank tại TP.HCM) xúc động: “Hình ảnh kiên cường giữ biển của cán bộ chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 là tấm gương cho đất liền học tập, nhưng sự vượt khó, hy sinh thầm lặng của thân nhân các cán bộ chiến sĩ trong bờ còn đáng trân trọng và đáng quý gấp nhiều lần”.

Mai Thanh Hải

>> Trao 20 triệu đồng cho con chiến sĩ nhà giàn DK1 bị bệnh nặng
>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 3: Như bông hoa bừng nở
>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 2: Kế hoạch chi tiết ‘bắt mạch’ biển Đông
>> Giải mã những cột mốc chủ quyền - nhà giàn DK1 - Kỳ 1: ‘Không làm sẽ mang tội với con cháu’  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.