Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria

23/09/2014 03:00 GMT+7

Đài RT hôm qua đưa tin lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới với Syria, nơi hàng ngàn người Kurd ở Syria đang cố gắng chạy trốn tổ chức cực đoan IS, sau khi xảy ra những vụ xô xát giữa người Kurd và các binh sĩ trên phần đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố, đã kêu gọi một cuộc tuần hành nhằm bày tỏ tình đoàn kết với những người Kurd tị nạn. Hàng trăm người Kurd đã tập trung gần hàng rào thép gai ở biên giới. Một số người tình nguyện tham gia chiến đấu chống IS, số khác xin đưa hàng cứu trợ cho những người tị nạn bên kia biên giới. Tuy nhiên, lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ không cho họ đi qua và đã bắn vòi rồng, lựu đạn cay để giải tán đám đông khi căng thẳng dâng cao. Đáp lại, người Kurd đã dựng chướng ngại vật gần cửa khẩu và ném đá vào các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trùng Quang

>> 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ bị IS bắt được trả tự do
>> Ba kỹ sư Trung Quốc bị bắt cóc ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đắc cử tổng thống
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục cảnh sát nghe lén các quan chức cấp cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.