Lở núi gây tắc đường Lai Châu đi Lào Cai

22/09/2014 10:05 GMT+7

(TNO) Trên 8.000 mét khối đất đá sạt lở trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn huyện Tam Đường, Lai Châu gây tắc đường từ Lai Châu đi sang tỉnh Lào Cai.

(TNO) Trên 8.000 mét khối đất đá sạt lở trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn huyện Tam Đường, Lai Châu gây tắc đường từ Lai Châu đi Lào Cai.

>> 7 người chết vì sạt lở đất: Lạng Sơn thừa nhận có trách nhiệm
>> Sạt lở đất chết 6 người ở Lạng Sơn vì cố tình không di dời
>> Sạt lở đất ở Lạng Sơn, 7 người chết
>> Lũ quét, sạt lở đất gia tăng về cường độ
>> Sạt lở đất, 7 người chết ở Hà Giang
>> Sạt lở đất ở Hà Giang, 6 người chết, 1 người mất tích
>> Liên tiếp sạt lở đất tại Hạ Long
>> Di dời các hộ dân khỏi khu vực sạt lở đất
>> Sạt lở đất, 7 căn nhà nửa đêm trôi xuống sông

Trao đổi với Thanh Niên Online sáng nay 22.9, ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn sau cơn bão số 3 đã khiến tuyến Quốc lộ 4D sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai trong suốt 3 ngày qua.

Điểm sạt lở lớn nhất tại Km 74+820 đến Km 74+900 thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Ước tính có trên 8.000 mét khối đất đá từ ta luy dương cao khoảng 100 mét sạt lở xuống bịt kín đoạn đường dài 80 mét khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. Tuyến đường Quốc lộ 4D qua lại giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai tạm thời gián đoạn.

 Sạt lở núi gây tắc đường Lai Châu đi Lào Cai
Sạt lở đất nghiêm trọng trên Quốc lộ 4D làm tắc đường Lai Châu đi Lào Cai - Ảnh: Nguyễn Hoàng

Cũng theo ông Tạ Tấn Vĩnh, vụ sạt lở núi đầu tiên xảy ra ngày 20.9 khi công nhân vừa dọn dẹp xong thì mưa lớn trong đêm khiến đất đá tiếp tục tràn xuống đường.

Địa hình điểm sạt lở là quãng đường hẹp, độ dốc lớn, một bên là vực sâu khiến công việc dọn dẹp đất đá gặp nhiều khó khăn do không thể huy động đồng loạt phương tiện, máy móc đến hiện trường.

Trong gần 3 ngày qua, 4 máy xúc, ủi và hàng chục công nhân liên tục làm việc để sớm thông tuyến đường này. Hiện tại, chỉ có xe con, xe tải loại nhẹ mới được đi qua.

Ở hai bên đầu đường của điểm sạt lở, vẫn còn trên 80 xe tải hạng nặng phải nằm chờ để đi qua. Dự kiến trong ngày hôm nay, công việc xử lý sự cố sạt lở trên Quốc lộ 4D do mưa lớn sẽ hoàn thành để thông xe trở lại.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.