IS đe dọa miền bắc Syria

20/09/2014 03:00 GMT+7

Trong vòng 24 giờ qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được 21 ngôi làng sau khi dùng xe tăng và nhiều vũ khí hạng nặng bao vây thành phố lớn thứ 3 của người Kurd ở Syria là Ayn al-Arab, theo tờ Le Monde.

Đây là vị trí chiến lược nằm ở phía bắc Syria và sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chiếm được Ayn al-Arab, IS sẽ có thể nhanh chóng tiến công thêm nhiều khu vực khác và thiết lập vùng ảnh hưởng nối liền từ đông Iraq, bắc ngang Syria đến sát Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện lực lượng phòng vệ Kurd ở Syria đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức vũ trang Kurd khác ở các nước trong khu vực. Cũng trong ngày 19.9, chiến đấu cơ Rafale của Pháp bắt đầu không kích các cứ điểm của IS ở Iraq. Trước đó, Paris khẳng định sẽ hỗ trợ chiến dịch quân sự chống IS tại Iraq nhưng không gửi bộ binh và không mở rộng không kích qua Syria, theo Le Monde.

Lan Chi

>> Al Qaeda kêu gọi phiến quân Hồi giáo đoàn kết chống liên minh của Mỹ
>> ‘Chiến binh thánh chiến’ Hồi giáo Anh tại Syria xin hồi hương vì vỡ mộng
>> IS tẩy não trẻ em, biến chúng thành phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Binh sĩ Philippines đào thoát như phim khỏi phiến quân Hồi giáo Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.