Cháy lớn ở Tổng lãnh sự quán Indonesia là do chập điện

13/09/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Trưa 13.9, trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại Tổng lãnh sự quán Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1) là do chập điện.

(TNO) Trưa 13.9, trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại Tổng lãnh sự quán Indonesia (18 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1) là do chập điện.

 Vụ cháy lớn ở Tổng lãnh sự quán Indonesia: nguyên nhân là do “chập điện trong phòng làm việc”
Lực lượng chức năng đang tiến hành chữa cháy tại Tổng lãnh sự quán Indonesia tối 12.9 - Ảnh: Hồng Trâm

Theo đó, nguyên nhân cháy là do chập điện trong phòng làm việc rồi cháy lan sang phần đầu ô tô gần đó.

Trung tá Trưởng cho biết thêm, trước khi xảy ra cháy không xảy ra bất kỳ một vụ nổ nào. Cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12.9, trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Indonesia bất ngờ xảy ra cháy. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Thanh Vạn

>> Cháy lớn tại Tổng lãnh sự quán Indonesia
>> Cháy lớn thiêu rụi công ty sản xuất đế dép
>> Cháy lớn ở một công ty gỗ
>> TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi gần 1.000 m2 xưởng gỗ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.