TP.HCM xây dựng 6 tuyến xe buýt nhanh

10/09/2014 03:00 GMT+7

Ngày 9.9, tại hội thảo dự án Giao thông xanh TP.HCM, ông Lương Minh Phúc, Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TP.HCM (UCCI) cho biết để góp phần cải thiện ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, cùng nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị khác (metro, đường trên cao), TP đang nghiên cứu, xây dựng hệ thống 6 tuyến xe buýt nhanh (BRT).

Trong đó, tuyến số 1 (đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) chiều dài 23,5 km là tuyến đầu tiên được chọn triển khai. Dự án có điểm đầu là nút giao vòng xoay An Lạc, điểm cuối là ngã ba Cát Lái, đi qua địa bàn các quận: Bình Chánh, Bình Tân, 6, 5, 1, 2.

Tổng vốn đầu tư tuyến BRT số 1 là 3.248 tỉ đồng (gần 156 triệu USD), trong đó vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) là 142,25 triệu USD, vốn đối ứng 13,6 triệu USD. Hiện dự án đã hoàn thành khâu nghiên cứu khả thi, đang chờ WB thẩm định. Dự án sẽ được khởi công tháng 6.2015, giá vé khoảng 10.000 đồng/lượt/khách.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.