Mỹ không bắt tay Iran để chống IS

08/09/2014 03:00 GMT+7

AFP hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf khẳng định nước này “không hợp tác quân sự hoặc chia sẻ thông tin tình báo” với Iran để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuyên bố được đưa ra sau khi có một số đồn đoán về việc Tehran có thể tham gia liên minh quốc tế chống IS vừa được Washington thành lập vào cuối tuần qua. Bộ Ngoại giao Iran ngày 7.9 cũng chính thức bác bỏ mọi khả năng hợp tác với Mỹ. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif còn nhận định Mỹ “không nghiêm túc lắm” trong chiến lược chống lại Hồi giáo cực đoan.

Trước đó, Tehran nhiều lần khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Iraq và lực lượng Kurd để chống IS, tương tự như đang hỗ trợ chính phủ Syria. Cùng ngày, Mỹ lần đầu tiên mở rộng phạm vi không kích nhằm vào IS từ khu vực phía bắc Baghdad đến các cứ điểm của lực lượng này tại miền tây Iraq. 

Lan Chi

>> IS tẩy não trẻ em, biến chúng thành phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Binh sĩ Philippines đào thoát như phim khỏi phiến quân Hồi giáo Syria
>> Hàng trăm công dân Mỹ có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo
>> Theo bước IS, Boko Haram lập Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria
>> Nhà nước Hồi giáo (IS) bất ngờ thả một công dân Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.