Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

07/09/2014 03:05 GMT+7

Ngày 6.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội (QH) Myanmar Thura U Shwe Mann đang có chuyến thăm chính thức VN từ ngày 5 - 9.9 theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch QH Myanmar.

Sáng 6.9, tại Hà Nội, ngay sau lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao QH Myanmar do Chủ tịch QH Thura U Shwe Mann dẫn đầu, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch QH Myanmar. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Myanmar trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao; đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong tương lai, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch QH Thura U Shwe Mann khẳng định QH Myanmar mong muốn không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với QH VN trên nhiều lĩnh vực; đề nghị hai bên xúc tiến mạnh mẽ hợp tác trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp; mong muốn VN chia sẻ kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực ngân hàng, thương mại...

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước; trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.